leftcenterrightdel
 Các phương tiện vi phạm.

Liên tiếp trong các ngày 19, 20/10/2022 và 3/11/2022, Phòng Cảnh sát đường thủy,  Công an thành phố Hải Phòng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 7 vụ việc các phương tiện vận chuyển hơn 4.000 m3 cát không có giấy tờ hợp lệ trên tuyến đường thủy từ các địa phương như:  Cao Lâm, Việt Trì (Phú Thọ), Sông Lô, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Nội) về Hải Phòng tiêu thụ. 

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát đường thủy cũng đã xử lý 1 vụ việc phương tiện đang khai thác cát lòng sông trái phép (chưa xác định được khối lượng, chất lượng) tại khu vực sông Lạch Tray thuộc xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng. 

Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát đường thủy phát hiện người điều khiển một số phương tiện thủy này chưa xuất trình được giấy tờ phương tiện và Giấy chứng nhận chuyên môn của thuyền viên theo quy định.

Phòng Cảnh sát đường thủy đã tạm giữ các phương tiện, hàng hóa trị giá ước tính khoảng 1 tỉ đồng và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Khánh