Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ ông ông Phạm Văn Tới (31 tuổi, trú TP Tam Kỳ) để điều tra liên quan đến việc bà Phạm Thị Tuyết (SN 1989, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) bị ngất trong nhà vệ sinh của gia đình sau đó tử vong tại bệnh viện.

leftcenterrightdel
 Ngôi nhà nạn nhân.

Ông Phạm Văn Tới là chồng của chị Tuyết và cũng là người câm điếc bẩm sinh. Trước khi xảy ra sự việc ông Tới và chị Tuyết sống với nhau tại một căn nhà ở phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, ngày ngày 15/5, người nhà chị Phạm Thị Tuyết (SN 1989, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) phát hiện chị bị ngất trong nhà vệ sinh của gia đình.

Chị Tuyết được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhưng đã không qua khỏi và tử vong cùng ngày tại bệnh viện. Được biết, chị Tuyết là người câm điếc và đang nuôi con nhỏ 4 tháng tuổi.

Cơ quan công an Quảng Nam cho biết, qua điều tra, Cơ quan điều tra phát hiện trên cổ của chị Tuyết có vết bầm tím, mất một sợi dây chuyền vàng 2 chỉ và một nhẫn vàng 1 chỉ.

Nghi đây là một vụ án mạng nên Công an Quảng Nam đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc

Xuân Nha