Đối tượng Nguyễn Thái Hùng, SN 1984, trú tại thôn Văn Ông Trung, xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nguyễn Thái Hùng là Phó chủ tịch UBND xã Đông Vinh .

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng, SN 1995, trú tại thôn Quân Bác Đông, xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; là đối tượng trộm cắp cổ vật, đồ thờ cúng. Đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản nên Nguyễn Ngọc Hoàng có thủ đoạn tinh vi về chọn địa điểm cũng như thời điểm gây án.

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Thái Hùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

leftcenterrightdel

2 bị can Nguyễn Thái Hùng (bên trái) và Nguyễn Ngọc Hoàng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Hoàng và Nguyễn Thái Hùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp cổ vật tại đình Tây thuộc thôn Đệ Nhì, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Qua đấu tranh, Công an huyện Mỹ Lộc đã xác định Nguyễn Ngọc Hoàng và Nguyễn Thái Hùng còn thực hiện thêm 3 vụ trộm đồ thờ cúng khác.

Cụ thể, 2 đối tượng trộm tại đền thôn Đông, xã Nam Vân, TP Nam Định 1 đại tự, 10 bát bửu; trộm tại đền miếu An Cơ, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 4 đại tự, 3 đôi câu đối; trộm tại đình xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 4 đến 5 kiếm gỗ và 10 bát bửu.

leftcenterrightdel
 Những cổ vật bị trộm Công an thu giữ.

Công an huyện Mỹ Lộc đã truy tìm, thu giữ được toàn bộ số vật chứng này. Ngoài những tang vật đã điều tra, làm rõ, Công an huyện Mỹ Lộc đang xác minh nguồn gốc của 1 đại tự, 1 đôi câu đối bằng gỗ và tiếp tục khai thác mở rộng án.

Ngày 23/2, Công an huyện Mỹ Lộc đã trao trả cho đình Tây thuộc thôn Đệ Nhì, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc toàn bộ vật chứng đã bị trộm, gồm 3 bức đại tự, 2 đôi câu đối, 1 bộ bát bửu. Những cổ vật, đồ thờ cúng tại đình, đền, chùa không chỉ có giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩ về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng.

Các nơi thờ tự thường xa khu dân cư, tường bao quanh thấp; thường do những người cao tuổi, sức khỏe yếu trông giữ, quản lý. Đây là sơ hở để kẻ gian lợi dụng đột nhập, trộm cắp cổ vật. Việc trộm cắp cũng như tiêu thụ tài sản được thực hiện khép kín, bí mật. Quá trình truy tìm những cổ vật bị trộm, cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn.

Để hạn chế tình trạng trộm cắp cổ vật, đồ thờ tự; các đình, đền, chùa, di tích lịch sử cần chủ động các biện pháp phòng ngừa như gia cố cửa, lắp camera giám sát; cắt cử người trông coi, quản lý.

Bích Mận