leftcenterrightdel
   Bị cáo Phạm Văn Phước trong phiên tòa.

Vào năm 2007, Phạm Văn Phước cùng một số bạn bè (đều là những người có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản) chuyên đi trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và Bắc Ninh. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/9/2007 đến ngày 14/10/2007, Phước cùng đồng bọn đã phá khóa cửa các phòng làm việc tại trường Tiểu học và UBND xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng; Trường Trung học phổ thông bán công Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng và Trường Tiểu học Tân Trường I, huyện Cẩm Giàng trộm cắp 29 PCU máy vi tính, 04 bộ lưu điện máy vi tính; 2 tivi 29 icnh cùng nhiều thiết bị điện tử khác như chuột máy vi tính, âm ly, màn hình máy vi tính với tổng giá trị là 75.300.000 đồng. Sau khi phạm tội, Phước bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình trốn truy nã, Phước tiếp tục phạm tội “trộm cắp tài sản” ở nhiều nơi, bị nhiều Toà án xét xử và phải thi hành 23 năm 11 tháng tù. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Phước mức án 28 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 23 năm 11 tháng tù tại các Bản án khác đã có hiệu lực pháp luật, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm 3 tháng tù.

Lê Thị Hạnh