Trước đó, ngày 27/2, Công an TP Hoà Bình tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc tại các ki-ốt bán hàng chợ Tân Thịnh, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình bị kẻ gian dùng công cụ bẻ khóa, đột nhập trộm cắp tài sản, trị giá khoảng 11 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND TP Hoà Bình tham gia lấy lời khai đối tượng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hòa Bình xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là Hà Văn Đình hiện đang ở khu vực xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp trên người và chỗ ở của Hà Văn Đình, Cơ quan điều tra thu giữ 1 dây chuyền vàng, 1 số quần áo đối tượng trộm cắp được.

Qúa trình đấu tranh, Đình giao nộp 1 kìm thủy lực bằng kim loại, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động là công cụ, phương tiện đối tượng sử dụng vào mục đích phạm tội.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát thực nghiệm hiện trường điều tra vụ án.

Tại cơ quan Công an, Đình khai nhận do thiếu tiền ăn chơi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, khi đi đến chợ Tân Thịnh quan sát thấy khu vực chợ không có bảo vệ trông coi, Đình đã dùng kìm bằng kim loại phá vỡ ổ khóa đột nhập vào hàng chục ki-ốt lục lọi, tìm kiếm tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Phan Hải