Theo thông tin từ Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng hoạt động tại nhiều địa phương, thu giữ tổng cộng 16,1kg thuốc nổ TNT cùng nhiều vật chứng liên quan.
Qua công tác theo dõi, lực lượng chức năng xác định các đối tượng hoạt động khép kín, lợi dụng địa hình rừng núi, khu vực ven biển, hoạt động khai thác khoáng sản và đánh bắt thủy sản để mua bán, vận chuyển thuốc nổ trái phép, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự.
    |
 |
| Các đối tượng trong vụ án. |
Ngày 26/6, lực lượng Công an đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên (57 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) đang mang theo khoảng 7kg chất nghi là thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, TP HCM để giao cho Lê Xuân Đức (22 tuổi, ngụ cùng địa phương). Khi các đối tượng vừa thực hiện giao nhận thuốc nổ và chuẩn bị giao tiền thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.
Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 5/2026, Lê Xuân An (48 tuổi) liên hệ đặt mua 7kg thuốc nổ TNT từ Nguyễn Văn Nguyên nhằm bán lại cho các tàu, ghe khai thác hải sản. Nguyên sau đó liên hệ với Nguyễn Anh Minh (61 tuổi) là người chuyên thu gom thuốc nổ từ các đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh để mua với giá khoảng 400.000 đồng/kg. Do không đủ số lượng, Nguyên đã trộn thêm đất để tăng khối lượng từ 6kg lên 7kg trước khi vận chuyển bằng xe buýt từ Đồng Nai đến TP HCM giao dịch.
Thời điểm giao hàng, do Lê Xuân An đang ở tỉnh Khánh Hòa nên đã yêu cầu vợ là Ngô Thị Ước và con trai là Lê Xuân Đức trực tiếp nhận hàng và giao tiền.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Anh Minh là người trực tiếp thu gom, cưa phá đầu đạn để lấy thuốc nổ bán lại. Đối tượng đã tự nguyện giao nộp một đầu đạn nghi pháo, một máy dò kim loại cùng số thuốc nổ còn lại. Đồng thời, Trần Văn Châu (54 tuổi) được xác định là người tháo gỡ đầu đạn, thu gom thuốc nổ từ nhiều nguồn rồi bán lại cho Nguyên để tiêu thụ.
Đáng chú ý, Nguyễn Văn Nguyên còn nhiều lần mua bán thuốc nổ với các đối tượng tại tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, ngày 23/6, Nguyên bán 6kg thuốc nổ cho Lê Đức Hương (58 tuổi). Số thuốc nổ này sau đó qua nhiều trung gian, đến tay Trần Thanh Minh (38 tuổi) để sử dụng vào hoạt động khai thác đá trái phép. Làm việc với cơ quan Công an, Trần Thanh Minh đã tự nguyện giao nộp 2kg thuốc nổ còn lại.
Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Nguyên, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 7kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số vật liệu thu giữ đều có thành phần TNT thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn, việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Sau khi đường dây bị phát hiện, Lê Xuân An đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, ngày 28/6, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. An cũng khai từng bán 100 kíp nổ cho một đối tượng khác để cấn trừ khoản nợ cá nhân.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nguyên, Lê Xuân Đức, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Châu, Lê Đức Hương, Nguyễn Công Chính, Trần Thanh Minh và Lê Xuân An để điều tra về hành vi “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” theo Điều 305 Bộ luật Hình sự.
Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu gom, mua bán, vận chuyển, cất giữ hoặc sử dụng trái phép bom, mìn, đầu đạn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.