Sau khi xảy vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện quận 7, TPHCM, tình hình kiểm soát người ra vào ở đây đã được thắt chặt. Tuy nhiên tại nhiều bệnh viện khác trong thành phố, công tác này vẫn còn rất lỏng lẻo.


Cũng giống bệnh viện quận 4, tại bệnh viện quận 6, chỉ những ai trình giấy tờ thì bảo vệ mới kiểm tra, còn không thì... cứ tự nhiên như chốn không người.

Tương tự tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (quận Thủ Đức), mặc dù ở đây có 1 lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp nhưng theo tìm hiểu của PV Dân trí thì lực lượng này chỉ chuyên trách cho công tác an ninh trật tự; còn việc kiểm tra giấy xuất viện của các sản phụ đều được bỏ ngỏ.

Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức còn có đội ngũ xe taxi túc trực để đưa đón sản phụ và việc ra vào của các xe taxi này cũng rất dễ dàng.
 

Theo Dân trí

.