Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Vũ, SN 2000, ở thôn Lai Triều, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 6/2, Công an thị xã Mỹ Hào nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị Hằng, SN 1993 ở thôn 4,  xã Quảng Châu, TP. Hưng Yên về việc chị và một số người bạn bị một tài khoản Facebook mang tên “Đỗ Quốc Huy” lừa đảo chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận đã lập tài khoản Facebook mang tên “Đỗ Quốc Huy” rồi đăng bài tuyển người lắp ráp bút bi tại nhà.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Tuấn Vũ. Ảnh: CACC

Ngày 30/1, chị Hằng cùng bạn đã liên hệ với Vũ qua mạng xã hội nhận lắp ráp 20 thùng bút bi và sau đó chuyển vào tài khoản Ngân hàng VietinBank mang tên Lê Tuấn Vũ số tiền đặt cọc 20 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Vũ chặn liên lạc với chị Hằng và không gửi hàng theo thỏa thuận./.

Xuân Hưng