Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tuyên, SN 1991, trú tại tổ dân phố Đồi Đỏ, thị trấn Cao Thượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó ngày 20/8, Công an huyện Tân Yên nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Lợi, SN 1990, ở thôn Quất Du 1, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
Đối tượng Trần Văn Tuyên. Ảnh:BBG 

Theo anh Lợi, sáng 19/8, sau khi ngủ dậy, anh phát hiện khu vực kinh doanh điện thoại di động tại tầng một của gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 13 điện thoại di động, khoảng 6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều thẻ điện thoại; tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, xác minh, ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên làm rõ, triệu tập Trần Văn Tuyên để đấu tranh.

Bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng 1h40’ ngày 19/8, quan sát thấy gia đình anh Lợi đã đi ngủ tại tầng 2, Tuyên dùng tô vít, mỏ lết phá chốt cửa phía sau của gia đình rồi đột nhập lấy số tài sản trên. Sau đó, đối tượng mang 10 điện thoại di động về nhà cất giấu.

Tại thời điểm triệu tập, lực lượng chức năng thu giữ trên người Tuyên 3 điện thoại di động; hơn 3,5 triệu đồng cùng 40 thẻ cào điện thoại có mệnh giá từ 20-100 nghìn đồng. Khám xét nhà đối tượng, lực lượng tiếp tục thu giữ 10 điện thoại di động.

Được biết, Trần Văn Tuyên nghiện ma túy, thuộc diện theo dõi của cơ quan chức năng. Tuyên từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Từ khi ra tù, đối tượng không có nghề nghiệp, thường xuyên đi lang thang.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng./.

Xuân Hưng