Trưa 30/8, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), người được cho là trực tiếp cầm mã tấu chém đứt bàn tay của ông Vũ Đức K. (49 tuổi) đã ra đầu thú.

leftcenterrightdel
 Trần Hoàng Huynh và hung khí gây án.

Vụ việc xảy ra vào trưa 29/8 tại  trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) – là nơi cách ly các trường hợp mắc COVID-19. Lúc này Huynh là tài xế điều khiển xe khách loại 50 chỗ biển kiểm soát 61F-001.89 F0 chở các F0 từ trường Tiểu học Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đến cách ly ở trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.

Khi đậu xe tại đây, Huynh và ông Vũ Đức K. (SN 1972, ngụ phường Phú Hòa) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy ông K. ném đá mình, Huynh lên xe lấy hung khí chém đứt lìa bàn tay phải của ông K. rồi lên xe bỏ trốn với một người khác tên Đặng Quốc Hưng (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cùng là tài xế. Hưng chở Huynh rời khỏi hiện trường rồi buổi tối 29/8 lén quay lại lấy chiếc xe ô tô còn lại (biển kiểm soát 51B-152.39) thì bị Công an bắt giữ

Theo cơ quan Công an, hiện ông Vũ Đức K. đã được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy nối lại tay phải thành công, sức khỏe đã ổn định.

Bước đầu, Công an xác định, mâu thuẫn giữa Huynh và ông K. chỉ vừa phát sinh vào lúc Huynh đậu xe tại gần khu vực ông K. ở trọ chứ không có thù hằn gì từ trước./.

Tuấn Anh