Đầu giờ sáng ngày 16/7, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (SN 1989), trú Phú Lâm, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, đối tượng vừa thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ, gây thương tích nghiêm trọng cho một cán bộ Công an xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận.

Trước đó, vào sáng ngày 15/7, Bảo điều khiển xe mô tô BKS 72G1-13677 chạy hướng xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu về xã Thắng Hải, Hàm Tân (Bình Thuận) không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Khi đến chốt kiểm dịch số 2 tại thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, lực lượng trực chốt ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, đối tượng không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải thì bị 3 đồng chí trong chốt kiểm dịch số 2 đang đi tuần tra chặn lại.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CABT.

Bảo dừng xe, mở yên lấy trong cốp xe một con dao Thái Lan đuổi đâm một số cán bộ ở chốt kiểm dịch số 2, sau đó chạy về nhà ở Ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Công an xã Thắng Hải phối hợp với Công an xã Hòa Hiệp đến nhà vận động Bảo hợp tác làm việc nhưng đối tượng không chấp hành, cầm rựa cố thủ trong nhà. Sau thời gian cố thủ, Bảo cùng bố là Nguyễn Quốc Dũng (SN 1967), bất ngờ xông ra dùng rựa chém đồng chí Công an viên ấp Phú Lâm, xã Hiệp Hòa từ trên đầu xuống làm bể nón bảo hiểm, tiếp tục rượt đuổi chém thượng úy Hoàng Văn Dương - Cán bộ Công an xã Thắng Hải gần đứt lìa cánh tay trái, phải phẫu thuật cấp cứu nối cánh tay.

Trước sự manh động của các đối tượng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẩn trương bắt giữ các đối tượng.

leftcenterrightdel
Thượng úy Hoàng Văn Dương - Cán bộ Công an xã Thắng Hải, Hàm Tân (Bình Thuận)  bị đối tượng Nguyễn Quốc Bảo chém gần gần đứt lìa cánh tay trái. Ảnh: baobinhthuan.

Đến chiều tối ngày 15/7, lực lượng công an khống chế bắt giữ được Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Quốc Bảo chạy thoát. Đến sáng ngày 16/7, công an đã khống chế, bắt giữ Bảo khi đối tượng đang lẩn trốn tại rừng cao su thuộc ấp Bình Thắng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngay trong tối ngày 15/7, Công an huyện Hàm Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ” để điều tra vụ việc.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, thượng úy Hoàng Văn Dương được Bệnh viện Bà Rịa phẫu thuật nối thành công cánh tay trong đêm 15/7, hiện sức khỏe anh đã ổn định. Sau khi vụ việc xảy ra, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã kịp thời động viên, thăm hỏi sức khỏe và hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng từ quĩ nghĩa tình đồng đội; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dũng cảm đấu tranh với tội phạm của thượng úy Hoàng Văn Dương.

H.V