Khoảng 4h sáng nay (4/3) một vụ thảm án kinh hoàng đã xảy ra tại TP Nam Định.

Theo đó khoảng 4h, đối tượng Trịnh Viết Ba (SN 1967), HKTT ở phường Cửa Bắc, TP Nam Định (tạm trú tại 8B/25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định) đã cầm dao xông vào nhà ông Bùi Sỹ Được (SN 1940 trú tại số nhà 9B/25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định.

Khi vợ ông Được là bà Phùng Thị Mai (SN 1940) ra mở cửa bị đối tượng đâm chết tại chỗ. Sau đó, Ba tiếp tục đâm ông Bùi Sỹ Được bị thương.

leftcenterrightdel
 Căn nhà xảy ra vụ việc
leftcenterrightdel
 Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trịnh Viết Ba đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
leftcenterrightdel
 Cảnh sát và cán bộ y tế tại hiện trường vụ án. Ảnh Duy Hùng
leftcenterrightdel
Hung khí gây án của Trịnh Viết Ba.  

Chưa hết đối tượng còn hung hãn lao vào phòng ngủ, đâm anh Bùi Sỹ Thắng (SN 1974) con trai ông Được bị trọng thương thương, đâm chị Phạm Thị Dung (SN 1977 - con dâu ông Được, vợ anh Thắng) tử vong ngay trên giường ngủ.

Sau đó đối tượng về nhà cố thủ trong phòng dùng dao tự sát.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mận Bích - Minh Khôi - Duy Hùng