Chiều 4/11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ban đầu về vụ việc đau lòng bố cầm dao đoạt mạng con đẻ của mình mới 8 tuổi giữa đêm khuya.

Theo đó, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 0h15’ ngày 4/11, tại thôn Thánh Thìn, xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Sằn A Thầu (sinh năm 1986, trú tại địa chỉ trên) đã dùng dao chém cháu S.L.T (sinh ngày 6/9/2012, là con đẻ của Sằn A Thầu).

Hậu quả khiến cháu T. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an huyện Bình Liêu tổ chức truy xét, kịp thời bắt giữ đối tượng Sằn A Thầu.

Công an huyện Bình Liêu tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Địa bàn xã Húc Động chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vụ án mạng khiến người dân bàng hoàng.  

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Lục A Sệnh, Phó Chủ tịch UBND xã Húc Động cho biết: “Nguyên nhân vẫn đang chờ cơ quan chức năng làm rõ. Vụ việc xảy ra khiến không ít người đau lòng.

Tại địa phương, gia đình đối tượng Sằn A Thầu cũng không phải khó khăn, nhà mái bằng, làm nông nghiệp và đi rừng cũng có đồng ra đồng vào”.

Ông Lục A Sệch cũng cho biết thêm: “Nạn nhân tử vong là con ruột của đối tượng Sằn A Thầu bị tàn tật. Gia đình Sằn A Thầu cũng rất đáng thương, có hai con đều tàn tật. Hàng tháng vẫn được nhận tiền trợ cấp”.

Trần Vũ