Với hành vi trên ngày 7/7/2020 Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Nguyễn Thanh Tâm (tên gọi khác Cu Bo, SN 2002, ngụ phường 2, thành phố Tây Ninh) 9 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối ngày 24/9/2019, trong lúc nhậu cùng nhóm bạn, Lê Trương Minh Hải nghe Ngô Thùy Dương (bạn Hải) kể lại bị nhóm Lưu Minh Luân đánh và cho biết nhóm này tổ chức đua xe vào rạng sáng ngày mai khu vực đường Nguyễn Văn Linh thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nên Hải rủ cả nhóm đánh nhóm Luân để trả thù cho Dương, thì tất cả đồng ý.

Rạng sáng ngày 25/9/2019, nghe tiếng xe chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, nghĩ là nhóm Luân đua xe nên Hải cầm đoạn cây tầm vông chuẩn bị trước đó chạy đến khu vực có nhiều người dừng xe trước cây xăng thuộc ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để đuổi đánh nhóm người này.

leftcenterrightdel
Bị cáo Trần Nguyễn Thanh Tâm tại phiên tòa sơ thẩm ngày 07.7.2020 

Cùng lúc này, Trần Nguyễn Thanh Tâm biết khu vực đường Nguyễn Văn Linh có tổ chức đua xe nên chở bạn gái đến xem, cổ vũ. Khi đến khu vực cây xăng thuộc ấp Trường Lộc, thấy có đám đông đang ngồi xem cổ vũ đua xe nên Tâm dựng xe cặp lề tháp tùng ngồi xem cùng bạn gái. Bỗng nhìn thấy nhóm đua xe bỏ chạy, Tâm nghĩ là có Công an bắt đua xe nên Tâm cũng điều khiển xe mô tô bỏ chạy về hướng công viên Hòa Thành.

Khi chạy được một đoạn khoản 5m Tâm nhìn thấy Hải cầm cây tầm vông đứng giữa đường nên quay đầu xe bỏ chạy và bị trượt ngã. Thấy vậy, Hải cầm  đoạn cây tầm vông chạy về phía Tâm, thấy vậy Tâm lấy con dao bấm mang theo trước đó, bấm bật lưỡi dao cầm chạy đến để “nghêng chiến” với Hải.

Hải dùng cây tầm vông đánh Tâm nhưng không trúng, Tâm liền cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào hông của Hải nên bỏ chạy đến khu vực hẻm 45 đường Nguyễn Văn Linh ngã xuống đường bất tỉnh.

Sau khi biết được Hải tử vong, Tâm đến cơ quan Công an đầu thú.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh công bố Cáo trạng truy tố bị cáo Trần Nguyễn Thanh Tâm

Ngày 21/10/2019, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận Lê Trương Minh Hải tử vòn do sốc mất máu do vết thương thấu ngực làm thủng cơ hoành; thấu gan vào phúc mạc sau do vật sắc nhọn gây nên.

Kết thúc phiên tòa, nhận định hành vi của Trần Nguyễn Thanh Tâm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội Tâm chưa đủ 18 tuổi, trong vụ việc có phần lỗi của bị hại… Từ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Nguyễn Thanh Tâm 9 năm tù về tội giết người./.

 

Phương Tân