leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ án mạng.

Nạn nhân tử vong là anh Huỳnh Long Hậu (32 tuổi), đối tượng gây án là Huỳnh Long Khanh (em ruột nạn nhân,  24 tuổi, cùng ngụ khu phố 2, phường An Hòa, TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 30/4, giữa hai anh em Hậu và Khanh có xảy ra mâu thuẫn. Sau một lúc cãi vã thì Khanh lấy dao trong nhà chém một nhát vào cổ khiến Hậu tử vong tại chỗ. Gây án xong, Khanh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai những người có liên quan.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định, vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Tới khuya cùng ngày, Khanh đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Được biết nạn nhân là đối tượng nghiện ma túy nặng, thường xuyên trộm cắp tài sản trong xóm và của người thân trong nhà mang đi bán kiếm tiền mua ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác minh.

Nam Phong