Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 26/8, ông Phạm Trang A.T (SN 1986, tạm trú quận 10) là nhân viên giao hàng của một công ty dược phẩm tại quận Bình Tân điều khiển xe máy đến ngã 3 đường CMT8 – Trường Sơn, (phường 15, quận 10).

leftcenterrightdel
 Nhóm người làm giả giấy đi đường của Công an.

Tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng dừng xe và yêu cầu ông A.T. xuất trình giấy đi đường. Ông A.T sau đó đã đưa mẫu giấy đi đường do Phòng PC08 cấp.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện giấy đi đường trên là giả nên lập biên bản, mời ông A.T. về trụ sở Công an phường 15 làm việc.

Tại Công an, ông A.T. cho biết vào khoảng 9h30’ cùng ngày được Trương Minh Đ. (SN 1996, tạm trú quận 6) là nhân viên của công ty T.H. gọi điện qua Zalo yêu cầu đi giao hàng từ kho phường 15, quận 10 đến các nhà thuốc và khách hàng trên địa bàn các quận: Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp….

Khi ông A.T. nói không có giấy đi đường mẫu mới, lúc này Đ. tiếp tục gọi cho ông Lê T. (56 tuổi, ngụ quận 1) là bạn cùng kinh doanh thuốc, dược phẩm để xin một giấy đi đường do lực lượng Công an cấp.

Lê T. đồng ý và nhắn Đ. đến một địa chỉ tại phường Cô Giang, quận 1 lấy. Đồng thời, Đ. nhắn tin địa chỉ trên cho A.T. đến gặp Lê T. lấy. Khi nhận giấy từ ông Lê T. thì giấy để trống các thông tin của người đi đường, ông A.T. sau đó tự viết thông tin cá nhân, nơi làm việc vào giấy.

Với giấy trên, T. đã giao thành công hai đơn thuốc tại quận Phú Nhuận và Tân Bình. Tuy nhiên, khi đang trên đường về kho hàng để tiếp tục lấy thuốc đi giao thì bị kiểm tra, phát hiện giấy đi đường có dấu hiệu làm giả.

Qua khám xét, Công an thu một mẫu giấy đi đường tham gia giao thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP HCM có đóng hình dấu tròn mực đỏ của Phòng CSGT Đường bộ-Đường sắt.

Qua làm việc, ông Trương Minh Đ., cho biết do đang nộp hồ sơ nhưng chưa được cấp giấy đi đường theo mẫu mới. Tuy nhiên, lại cần giấy đi đường cho nhân viên giao hàng nên hỏi xin mẫu giấy đi đường và được Lê T. đồng ý cho. Sau đó, ông Đ. đã hướng dẫn A.T. lấy giấy đi đường từ Lê T.

Ông Lê T. cũng cho biết mẫu giấy đi đường trên do ông xin của bà Lê Thị N.L. (SN 1984, quận 8 với mục đích để tham gia giao thông nhưng do Đ. hỏi xin nên đã đưa.

Bà Lê Thị N.L cho biết là nhân viên một công ty quận 8, mẫu giấy đi đường trên của bà là do một người tên Nguyễn Hữu T.N, làm chung công ty tải từ group zalo nội bộ của nhân viên công ty.

Theo bà T.N, do ông Lê T. hỏi xin, nên bà đã đến tiệm photocopy trên đường Phạm Thế Hiển nhờ in màu 10 tờ với giá 90.000 đồng.

Công an quận 10 khuyến cáo người dân không tự làm giấy đi đường, trong trường hợp Công an phát hiện giấy đi đường giả người dân có thể bị xử lý hình sự.

UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 2800/UBND-VX, ngày 21/8/2021 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Công văn 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Căn cứ tình hình triển khai thực tế, ngày 23/8/2021, UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành Công văn 2850/UBND-VX điều chỉnh lần 2 về quy định tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, ngày 24/8/2021, các sở ngành thuộc TP Hồ Chí Minh là đầu mối tổng hợp số lượng người được phép di chuyển tại các đơn vị, cơ quan đã đến trụ sở Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng PC08) nhận Giấy đi đường có chữ ký và đóng dấu của Phòng PC08 gửi đến các cơ quan chủ trì.

Số giấy đi đường được cấp trong ngày là hơn 80.000 giấy, trong đó số lượng giấy đi đường được cấp cho nhóm 3A (nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối) chiếm hơn ½ tổng số giấy đi đường được cấp ra. Nhóm di chuyển này sẽ do Sở Công Thương chủ trì quản lý, cấp giấy, được phép hoạt động từ 06 giờ đến 18 giờ trong địa bàn một quận, huyện của Thành phố.

 

Nguyễn Lánh