Thời gian qua, tệ nạn và tội phạm mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước được kiềm chế, không còn tồn tại các tụ điểm lớn, hoạt động công khai gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, loại tội phạm này đang chuyển sang hoạt động với phương thức tinh vi hơn, trá hình dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là lợi dụng không gian mạng.

Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là núp bóng dưới các cơ sở kinh doanh dịch vụ hợp pháp như: nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, massage. Các đối tượng không trực tiếp tổ chức mà thông qua môi giới, điều “đào” đến phục vụ khách, tạo nên một “chuỗi khép kín” khó phát hiện.

leftcenterrightdel
 Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, xử lý các tụ điểm mại dâm núp bóng nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, massage.

Điển hình, tối 28/3, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Nghĩa Lộ có 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua điều tra xác định, đối tượng L.T.N (48 tuổi) đóng vai trò môi giới, điều các gái bán dâm đến phục vụ khách theo yêu cầu.

Trước đó, tối 12/3, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra và triệt xóa hai tụ điểm mại dâm tại phường Cẩm Thành. Tại các nhà nghỉ bị kiểm tra, nhiều cặp nam nữ bị phát hiện đang mua bán dâm; các đối tượng chủ cơ sở và môi giới bị lập biên bản bắt quả tang. Những vụ việc này cho thấy tệ nạn mại dâm đang “ẩn mình” trong các hoạt động kinh doanh hợp pháp, gây khó khăn trong việc nhận diện và xử lý.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã triệt xóa gần 10 tụ điểm mại dâm, xử lý nhiều đối tượng liên quan, đồng thời tổ chức cho 142 lượt đối tượng ký cam kết chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn phức tạp, hoạt động mại dâm chuyển từ “nổi” sang “chìm”, tồn tại dưới dạng “sóng ngầm”, khó phát hiện và triệt xóa triệt để.

Đáng lo ngại, nhiều phụ nữ, thanh thiếu niên, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa do hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật đã bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào hoạt động mại dâm. Không ít trường hợp dù đã cam kết từ bỏ nhưng vẫn tái phạm, cho thấy tính chất dai dẳng của loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn tận dụng triệt để công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để môi giới, giao dịch, liên lạc với khách. Việc sử dụng tài khoản ảo, “sim rác” khiến việc xác minh danh tính, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn, đặt ra thách thức lớn đối với lực lượng chức năng.

Một chiêu thức khác là sự “làm ngơ có chủ đích” của một số chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Dù biết rõ hoạt động mại dâm diễn ra tại cơ sở của mình, nhưng vì mục đích “câu khách”, tăng lợi nhuận, các chủ cơ sở không trực tiếp tham gia mà buông lỏng quản lý để né tránh trách nhiệm pháp lý. Đây chính là “mảnh đất” để tệ nạn mại dâm tiếp tục tồn tại và biến tướng.

Ngoài ra, chế tài xử lý đối với hành vi mua bán dâm hiện nay chủ yếu là xử phạt hành chính, chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng tái phạm phổ biến. Cùng với đó, công tác quản lý các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng internet còn nhiều bất cập, khiến hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng khó kiểm soát.

Theo lực lượng chức năng, để nâng cao hiệu quả phòng, chống tệ nạn mại dâm, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Đồng thời, tăng cường quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tại các cơ sở karaoke, massage, khách sạn, nhà nghỉ.

leftcenterrightdel
 Một đối tượng bán dâm bị bắt quả tang trong các vụ việc.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tư vấn tâm lý cho người từng tham gia hoạt động mại dâm cũng cần được quan tâm, nhằm giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Thực tế cho thấy, tệ nạn mại dâm tại Quảng Ngãi đang tồn tại dưới nhiều chiêu trò núp bóng, biến tướng tinh vi, không dễ nhận diện. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, trong đó việc phát hiện, xử lý kịp thời các tụ điểm, đường dây là yếu tố then chốt.

Chỉ khi kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh, giữa xử lý nghiêm minh và hỗ trợ tái hòa nhập, mới có thể từng bước đẩy lùi “cơn sóng ngầm” của tệ nạn mại dâm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Xuân Nha