Sáng 21/8, ông Bùi Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ (huyện Kim Bôi, Hoà Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến bà Quách Thị Nhưm (SN 1960, trú tại xóm Má Mư, xã Cuối Hạ) tử vong.

Ông Chương cho biết thêm, vào 18h ngày 20-8 tại nhà riêng của bà Nhưm, người dân phát hiện tiếng kêu la thất thanh từ căn nhà của bà Nhưm nên đã đến kiểm tra.

Khi đến nơi, mọi người phát hiện bà Nhưm nằm bất động trên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể. Qua kiểm tra, phát hiện bà Nhưm đã tử vong nên người dân đã báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện Quách Công Nhỉa (SN 1959, trú tại cùng địa chỉ, là hàng xóm của bà Nhưm) trên người dính máu, đang nằm trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa Nhỉa về phục vụ điều tra.

Được biết, bà Nhưm hiện đang sinh sống cùng gia đình con trai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình người con trai đi làm ăn xa nên chỉ có một mình nạn nhân ở nhà.

Bà Nhưm có tiền sử thần kinh không bình thường và hiện vẫn đang phải dùng thuốc để điều trị. Căn nhà của gia đình bà Nhưm nằm ở vị trí rìa làng, xa cách với các hộ dân khác. Còn Quách Công Nhỉa là người hàng xóm với gia đình nạn nhân.

Đươc biết, vài năm trở lại đây, ông Nhỉa hay uống rượu chè nên tinh thần không được ổn định và hiện vẫn đang điều trị bằng thuốc.

Hiện, Quách Công Nhỉa đang bị Công an tỉnh Hoà Bình tạm giữ để điều tra.

MK