Kết quả giám định pháp y ngày 24/7 cho thấy Nguyễn Thanh Tâm có dấu hiệu của bệnh lý tâm thần rối loạn dạng phân liệt, giai đoạn cấp tính (F21 - ICD10).

leftcenterrightdel
 Ảnh: Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan điều tra

Tại thời điểm phạm tội và hiện tại, bị can mất khả năng nhận thức và điểu khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa trước đó, vào ngày 7/4/2018 khi nhìn thấy ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi) đi vào vườn nhà của mình, bị can Nguyễn Thanh Tâm đã dùng dao đuổi chém ông Nhàn đến chết, xong chặt đầu nhằm mục đích phi tang.

leftcenterrightdel
Ảnh: Bản kết luận giám định tâm thần
 


Theo thông tin từ VKSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có kết quả giám định tâm thần đối với Nguyễn Thanh Tâm. Trong bản kết luận cho thấy, trong thời điểm gây án và sau khi gây án đối tượng có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Trong 2 năm trở lại đây, Nguyễn Thanh Tâm xuất hiện bệnh lý tâm thần như: nói nhảm, sống khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, nhiều lần cầm dao đuổi chém khi có người lạ vào nhà. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng tháp xác định Nguyễn Thanh Tâm là hung thủ trong vụ án và gây án một mình không có sự trợ giúp.

Hoàng Anh và A.Tuấn