Sáng 5/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Thái Tình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Thái Tình đang điều trị vết thương tại bệnh viện. 

Thông tin ban đầu cho biết, từ ngày 25/11/2020, Tình được anh Phạm Công Hoàng (34 tuổi, trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thuê đến sơn sửa lại nhà và cho ở chung tại căn nhà của gia đình tại đường Lê Thị Riêng, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột. Trong quá trình làm việc, giữa Tình và anh Hoàng đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19h ngày 31/12/2020, anh Hoàng và Tình tổ chức ăn nhậu tại nhà. Lúc này, 2 người tiếp tục xảy ra cãi nhau nên anh Hoàng có đuổi Tình ra khỏi nhà. Trong lúc bực tức, Tình đi xuống bếp lấy 1 con dao rồi 2 người lao vào đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Tình đã dùng dao chém liên tiếp 16 nhát vào người nạn nhân.

leftcenterrightdel
Sau khi điều trị sức khỏe đã ổn định, cơ quan CSĐT đã bắt giam đối tượng Thái Tình để phục vụ công tác điều tra.

Bị tấn công liên tiếp, anh Hoàng cố gắng chạy vào phòng ngủ khóa trái cửa rồi điện thoại báo cơ quan chức năng. Riêng Tình sau khi gây án đã để con dao lại, rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Ea Tam đã nhanh chóng có mặt và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng bị chém trọng thương, mất nhiều máu, rất nguy kịch.

Đồng thời, đối tượng Tình cũng được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ con dao hung khí gây án./.

Nguyễn Chính