Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Quốc Đạt (29 tuổi, ngụ TP HCM) và Lê Nguyễn Thúy Vy (28 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Qua củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã trả tự do cho Nguyễn Tấn Dũng (43 tuổi, ngụ TP HCM). 

Theo điều tra, rạng sáng 17/1, tại khu vực khóm Thượng 1 (thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự), Đoàn đặc nhiệm Miền Nam thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Hồng Ngự đã kiểm tra ôtô, bắt giữ 3 nghi can đang có hành vi vận chuyển 89,4kg nghi là ma túy các loại.

leftcenterrightdel
Đối tượng Vy (áo vàng) và Đạt (áo đỏ) tại cơ quan điều tra (ảnh Công an). 

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Nguyễn Thúy Vy (SN 1993, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); Huỳnh Quốc Đạt (SN 1992, ngụ Quận 11, TP HCM); Nguyễn Tấn Dũng (SN 1978, ngụ Quận 5, TP HCM).

Sau khi có kết quả giám định số hàng vận chuyển là ma túy, Bộ đội Biên phòng đã khởi tố vụ án và chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra. Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Đạt và Vy, đồng thời trả tự do cho Nguyễn Tấn Dũng (43 tuổi, ở TP HCM).

Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện ở tỉnh Đồng Tháp. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã trực tiếp trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá án./.

Tuấn Anh