Theo đó, anh Nguyễn Minh Tr. (SN 1999, ngụ Bình Tân) chạy xe máy trên đường Bình Long thì gặp Vinh (nam giả gái) đứng trên đường mời chào nên Tr. đồng ý. Cả hai đưa nhau vào khách sạn trên đường Tân Hương, quận Tân Phú.

leftcenterrightdel
 Lật tẩy đối tượng nam giả gái. (Ảnh minh hoạ)

Khi vào khách sạn, Tr. phát hiện Vinh là trai giả gái nên yêu cầu trả phòng đi về. Khi đến cửa khách sạn, Vinh hỏi mượn điện thoại iPhone 11 Promax của anh Tr. để gọi điện.

Anh Tr. đưa điện thoại cho Vinh mượn thì bị người này lấy chạy ra ngoài, lên xe của Lợi đang chờ sẵn tẩu thoát nên anh Tr. đuổi theo. Khi xe đến đường số 2 - kênh nước đen, quận Bình Tân thì đuổi kịp nhưng bị Vinh chống trả để tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú đã truy xét, bắt giữ Vinh và Lợi tại một nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân. Cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết đã bán điện thoại của anh Tr. giá 17 triệu rồi chia nhau tiền tiêu xài./.

Nguyễn Lánh