VKSND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên và các cơ quan chức năng địa phương vừa tiến hành khám nghiệm hiện trường 2 vụ hủy hoại rừng tại khoảnh 4 Tiểu khu 198 và khoảnh 4 Tiểu khu 204 xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa.

Qua khám nghiệm hiện trường xác định tổng diện tích rừng đặc dụng đã bị chặt phá là 4.900 m2.

Trước đó, ngày 10/3, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với UBND xã Ea Chà Rang tiến hành tuần tra rừng trên địa bàn xã theo kế hoạch, đã phát hiện tại rừng tại 2 khu vực trên bị chặt phá nghiêm trọng.

Tại hiện trường, rừng bị chặt phá trắng, cây rừng nằm la liệt.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Tại huyện Sơn Hòa, các nguồn tin cho biết, cơ quan chức năng địa phương cũng đang điều tra, làm rõ 2 vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại xã Sơn Hội, bao gồm các khu vực rừng thuộc Tiểu khu V 3.2 và khoảnh 1 Tiểu khu 161. Tổng diện tích rừng bị phá bước đầu xác định khoảng gần 6.000 m2.

leftcenterrightdel
 Hiện trường rừng bị phá tại khoảnh 4 Tiểu khu 204 xã Ea Chà Rang, Sơn Hòa. Ảnh: YD.

Trước đó, Tòa án 2 cấp tỉnh Phú Yên đã đưa ra xét xử 2 vụ hủy hoại rừng khác tại huyện Sơn Hòa.

Vụ thứ nhất xảy ra tại khoảnh 7 Tiểu khu 165 xã Sơn Hội. Từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022, các bị cáo Lê Thanh Hoàng và Trần Thị Ngọc Bích, người địa phương, đã chặt phá 8.200 m2 rừng sản xuất tại vị trí trên, tổng giá trị thiệt hại hơn 84 triệu đồng.

TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm vụ án sau khi các bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm và VKSND tỉnh Phú Yên kháng nghị, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hoàng 1 năm 3 tháng tù; bị cáo Trần Thị Ngọc Bích 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm, cùng về tội hủy hoại rừng. HĐXX buộc các bị cáo Lê Thanh Hoàng và Trần Thị Ngọc Bích liên đới bồi thường cho UBND xã Sơn Hội hơn 84 triệu đồng.

Vụ thứ 2 xảy ra ở khu vực rừng sản xuất Rọc bà cà tại tiểu khu V3.2 xã Sơn Hội. Trong thời gian từ tháng 4 - 7/2021, Đạo Văn Thịnh (SN 1992), trú xã Sơn Hội, đến khu vực nói trên chặt phá rừng để lấy đất sản xuất thì bị UBND xã Sơn Hội phát hiện lập biên bản vi phạm, báo cáo cơ quan chức năng.

Kết luận giám định và định giá tài sản thiệt hại xác định, diện tích rừng chặt phá là 21.070m2; thiệt hại về lâm sản và môi trường gần 216 triệu đồng.

Ngày 23/3, TAND huyện Sơn Hòa xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị cáo Đạo Văn Thịnh 1 năm 6 tháng tù; buộc bị cáo bồi thường gần 216 triệu đồng giá trị thiệt hại.

V.H