Theo đó, khoảng 10h5 cùng ngày, xảy ra cháy tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Đám cháy xuất phát từ khu vực xưởng gia công bìa giấy và kho quần áo cũ tại địa chỉ 50 Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ cháy xưởng tại quận Hoàng Mai,TP Hà Nội. Ảnh: Công an Hà Nội

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hoàng Mai, Công an TP Hà Nội đã điều động 7 xe chữa cháy cùng khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm tránh cháy lan sang các khu vực xung quanh; đồng thời, tập trung lực lượng để khống chế đám cháy.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Công an Hà Nội

Đến khoảng 12 giờ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cơ bản khống chế được đám cháy. Vụ cháy xưởng tại quận Hoàng Mai rất may đã không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi, phòng tránh đám cháy có thể bùng phát trở lại.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Minh Hiếu