Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu xác định, vào tháng 11/2019, Luân có quen biết và  sống như vợ chồng với chị L.T.T.H. (SN 1992, ngụ thị xã Hòa Thành). Đến tháng 12/2022, cả hai xảy ra mâu thuẫn, nên không còn sống chung với nhau. Trong khoảng thời gian này, Luân thường xuyên nổi cơn ghen với chị H.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Bảo Luân.

Vào ngày 17/1, Luân điều khiển xe mô tô đến tìm chị H. tại căn nhà trọ thuộc ấp Bình Linh, xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu) với mong muốn được nối lại tình cảm. Tuy nhiên, chị H. không đồng ý nối lại tình cảm với Luân. Tức giận, Luân lấy cây kéo thủ sẵn trong người để đâm chị H. tử vong.

Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 19/1, Luân đã ra cơ quan Công an đầu thú

Thiên Bình