Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Huỳnh Văn Quỳnh (SN 1996, ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vì đã có hành vi đập vỡ két sắt lấy trộm tiền và xe máy của người dân.

Trước đó, một người dân ở xã Quảng Công (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế)  đã đến cơ quan Công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, đập vỡ két sắt lấy trộm tài sản và xe máy SH Mode. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp truy xét và nhanh chóng bắt giữ Huỳnh Văn Quỳnh khi đang trên đường đi tiêu thụ tài sản vừa trộm được.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quỳnh khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đã chạy xe khắp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Khi đến một nhà dân ở xã Quảng Công, Quỳnh đã cắt khóa cửa, đột nhập vào bên trong, dùng dụng cụ mang theo đập vỡ két sắt lấy trộm 5,5 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Quỳnh cùng tang vật thu giữ trong vụ án. (ảnh: CA cung cấp)

Tiếp đó, Quỳnh bẻ khóa xe SH Mode đang để trong nhà rồi đưa ra bên ngoài, chạy thoát.

Ngoài vụ đập vỡ két sắt lấy trộm tiền cùng xe SH trên, Quỳnh còn gây ra 3 vụ trộm khác tại địa bàn huyện Quảng Điền và lấy trộm nhiều tài sản khác nhau.

Trước đó, vào đêm 21/9, Quỳnh đã đột nhập tiệm bạc Duy Hiếu (tại địa chỉ 111 đường Trần Phú, TP Huế) lấy trộm nhiều trang sức với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tại ngoại. Không ngờ, đối tượng này lại tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm khác.

L.T