Sáng 16/8/2022, Công an TP Tân An, tỉnh Long An xác nhận, Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An, Công an phường 5) đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, sau hai ngày điều trị.

leftcenterrightdel
Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi hy sinh trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh CAND

Hiện, Công an TP Tân An cùng với gia đình tổ chức tang lễ cho Đại úy Khôi tại nhà riêng ở phường 3, TP Tân An.

Trước đó, khoảng 21h tối 14/8/2022, Đại úy Khôi cùng một số cán bộ, chiến sỹ, dân phòng làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại cầu Tân An.

Lúc này, nam thanh niên tên Võ Hoàng Tuấn (27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thông, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) điều khiển xe máy 62K1-419.71 lưu thông trên QL1 từ hướng TP HCM về miền Tây chạy tốc độ cao tông trực diện vào Đại úy Khôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường.

Cú tông mạnh khiến Đại úy Khôi bị hất văng ra xa đa chấn thương và được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong sau 2 ngày điều trị.

Tuấn cũng bị thương nặng được vào bệnh viện Long An, sau đó chuyển bệnh viện Chợ Rẫy với đa chấn thương, vỡ nền sọ trước, dập não trán, gãy xương hàm dưới…/.

Nho Thanh