Ngày 28/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận Tân Phú đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vĩnh Thái, Đỗ Thị Xuân và Nguyễn Thiện Tâm về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 2 Điều 321 BLHS.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Hùng, Lê Minh Long, Nguyễn Thanh Thùy và Phạm Huy Hoàng về tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại Điều 322 BLHS.

Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định hoạt động phi pháp ẩn chứa phía sau bãi giữ xe ở địa chỉ 533 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Với lớp áo ngụy trang hoàn hảo, các đối tượng đã tổ chức một sới bạc cực khủng nhằm kiếm tiền xâu, thu lợi bất chính. Toàn bộ thông tin được các trinh sát thu thập, nhanh chóng báo cáo về Ban chỉ huy Công an quận Tân Phú.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng bị Công an bắt giữ. (Ảnh: Công an)

Sau khi xác lập chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung của những kẻ cầm đầu dần được xác định.

Theo đó, từ đầu tháng 9/2023, Đặng Hữu Hùng (60 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Lê Minh Long (50, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Thanh Thùy (50, quê tỉnh Cà Mau) lập mưu lập sòng bài, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài binh xập xám để thu tiền xâu.

Qua xác minh hồ sơ nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quậnTân Phú xác định, Đặng Hữu Hùng là đối tượng cộm cán, sở hữu bản thành tích bất hảo với 5 tiền án hình sự về các tội danh: trộm cắp tài sản, giết người và 1 tiền sự về tổ chức đánh bạc.

Sới bạc được các đối tượng dựng bên trong phần đất trống, phía sau bãi giữ xe 533 nhằm dễ bề qua mặt cơ quan chức năng. Khách muốn vào chơi bạc phải được người thân tín giới thiệu, biết ám hiệu ‘nhấn còi xe để gác cổng mở cửa’. Bên ngoài, các đối tượng mở một quán nước nhỏ để các chân rết trú chân, làm cảnh giới. Xung quanh, hàng chục camera cũng được các đối tượng lắp đặt. Không một diễn biến nào bất thường có thể lọt khỏi tầm mắt của chúng.

Nhiều ngày liên tục theo dõi hoạt động ở sới bạc 533 Lê Trọng Tấn, đánh giá thời cơ triệt xóa tụ điểm đã chín muồi, một kế hoạch đánh bắt bài bản đã được Ban chuyên án xây dựng.

Theo đó, khoảng 12h30’ ngày 23/9, nhận thấy Hùng, Thùy, Long mở cửa đón tiếp các con bạc, lực lượng chức năng nhanh chóng vào vị trí mai phục. Đúng 16h cùng ngày, nhiều tổ trinh sát đồng loạt tiếp cận sới bạc. Các chân rết làm nhiệm vụ cảnh giới đều bị vô hiệu hóa, trinh sát thực hiện bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi "tổ chức và đánh bạc trái phép".

Công an quận Tân Phú đã bắt giữ 3 đối tượng tổ chức đánh bạc, nhiều con bạc đang “sát phạt”; thu giữ 212 triệu đồng trên chiếu bạc cùng một lượng lớn tiền mặt khác được chúng cất giữ ở cốp xe, phục vụ vào nhiều mục đích, trong đó có dùng để cờ bạc và tổ chức cờ bạc.

Cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 2 đối tượng đang xem đánh bạc và một số đối tượng khác có vai trò cảnh giới cho ổ bạc hoạt động. Toàn bộ tang vật, đối tượng sau đó được di lý về trụ sở Công an quận Tân Phú để tiếp tục mở rộng điều tra.

Các đối tượng cầm đầu khai nhận, việc đứng ra hùm hạp, tổ chức cờ bạc mới chỉ diễn ra từ đầu tháng 9 năm nay. Cả 3 giao uớc, sau khi thu được tiền xâu, trừ đi chi phí vận hành, số tiền còn lại sẽ được chia đều.

Để đảm bảo an toàn, sới bạc được chúng gày công thiết kế kỹ lưỡng, phân chia thành nhiều lớp phòng bị. Để công việc được vận hành trôi chảy, chúng thuê Phạm Huy Hoàng (57 tuổi, ngụ quận Tân Phú – kẻ có 2 tiền ánh hình sự về tổ chức cờ bạc) hỗ trợ tổ chức sòng bạc với thù lao 20 triệu đồng/tháng.

Nhiệm vụ của Hoàng là mở cửa sới, kiểm tra khách ra - vào cũng như chuẩn bị đồ ăn, thức uống cũng như đáp ứng mọi nhu cầu của con bạc. Khách ra vào sới bạc đều là người mà chúng quen biết, phải nắm bắt được ám hiệu được chúng ngầm đặt ra. Chỉ cần có kẻ lạ xuất hiện, không làm đúng theo quy định ngay lập tức bị đuổi đi. Hoàn tất quá trình xây dựng địa điểm, các đối tượng cho con bạc “sát phạt” dưới hình thức đánh bài “binh xập xám” ăn thua tính chi, mỗi chi tương ứng với 500 ngàn đồng, chủ sòng thu tiền xâu.

Chúng quy ước, nếu ai trong một ván ăn từ 18 chi trở lên, mậu binh, thùng phá sảnh thì đóng tiền xâu 500 ngàn đồng. Để thu được nhiều tiền xâu nhất có thể, nhóm này thường tổ chức cùng lúc cho hai chiếu bạc “sát phạt” trong ngày.

Hùng, Long, Thủy cho biết, trong 3 giờ đồng hồ tổ chức cờ bạc vào chiều 23/9, tổng cộng có 24 ván bạc đã hoàn thành, thu lợi bất chính được 9 triệu đồng thì bị Công an bắt quả tang./.

Đại Lánh