Khoảng 23 giờ ngày 22/1/2021, tại một quán ăn Mai Đức Tuấn (SN 1996), trú tại Phố Vác, Dân Hòa, Thanh Oai, TP Hà Nội xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau với Nguyễn Văn Hưng (SN 2000), cư trú tại Tổ dân phố Chùa Vàng, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, khi Hưng đi ăn đêm cùng Nguyễn Văn Vũ (SN 2004), trú tại thôn Phú Hữu 1, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP Hà Nội và đối tượng tên Thật chưa rõ lai lịch.

Tuấn có cầm 1 chiếc bát sứ ném về phía Hưng nhưng không trúng. Sau khi được can ngăn nhóm của Hưng đi về nơi Thật thuê trọ ở thôn Châu Mai,  Liên Châu, Thanh Oai, còn Tuấn đi về nhưng do còn bực tức nên Tuấn mang theo 1 gậy rút 3 khúc, đồng thời rủ Nguyễn Đăng Long (SN 1997), trú tại thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương; Phạm Văn Long (SN 1995), trú tại thôn Tân Dân 2, xã Phương Trung và Lê Văn Thành (SN 1998), trú tại thôn Thế Hiển, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai cùng đi tìm Hưng để giải quyết mâu thuẫn.

leftcenterrightdel
 Qua tuyên truyền, vận động 2 đối tượng đã ra đầu thú hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Khoảng 1 giờ ngày 23/1/2021 nhóm của Tuấn đến khu vực quán ăn “Hải Râu” ở đầu thôn Châu Mai giáp với đường Cienco 5. Lúc này, một nhóm đối khoảng 7-8 người trong đó có Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Vũ, Hoàng Văn Đạt (SN 2003), trú tại thôn Phú Hữu 1, Phú Nghĩa, Chương Mỹ và Thật (chưa rõ danh tính, địa chỉ) chạy đến.

Các đối tượng cầm theo tuýp kim loại, tuýp kim loại hàn dao phóng lợn đuổi đánh nhóm của Tuấn. Thấy nhóm mình bị yếu thế, nhóm của Tuấn bỏ chạy theo nhiều hướng, riêng Phạm Văn Long bị ngã nên bị nhóm của Hưng xúm vào đánh; các đối tượng trong đó có Hưng, Vũ, Đạt cầm tuýp sắt hàn dao nhọn chém vào vùng lưng, mông, đùi trái của Long và dùng chân đá nhiều phát vào người, mặt của Long.

Do nhiều người chạy ra can ngăn nên các đối tượng không đánh anh Long nữa. Hưng cùng Vũ lấy xe máy để đi về thì phát hiện anh Nguyễn Đăng Long đang điều khiển xe máy chở Mai Đức Tuấn đi trên đường, Hưng bảo Vũ đang điều khiển xe máy chặn xe Long lại, Tuấn thấy bị chặn nên kịp nhảy khỏi xe bỏ chạy xuống cánh đồng. Lúc này Hưng cùng Vũ sử dụng tuýp sắt vụt, chọc nhiều phát vào hai cẳng, bàn chân của Long làm anh này bị thương...

Trong quá trình điều tra, xác định đối tượng Đạt và Vũ đã tham gia đánh và gây thương tích cho anh Long, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Oai đã phối hợp với Công an xã Phú Nghĩa nhiều lần đến nhà triệu tập các đối tượng lên làm việc nhưng cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai ra Quyết định truy nã số 03, 04 đối với bị can Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Văn Vũ về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự, đồng thời tuyên truyền, động viên gia đình Đạt và Vũ vận động con em ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 27/8/2021 Hoàng Văn Đạt đến đầu thú tại Công an huyện Thanh Oai. Ngay sau đó, ngày 28/8/2021 Nguyễn Văn Vũ đến Công an xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP Hà Nội xin được đầu thú về hành vi phạm tội của bản thân. Cùng ngày Công an xã Phú Nghĩa đã bàn giao Nguyễn Văn Vũ đến Công an huyện Thanh Oai để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Nguyễn Thoa