leftcenterrightdel
 Clip ghi lại cảnh cô gái giằng co, chống trả tên cướp.

Như đã thông tin, hoảng 13h30' chiều 24/5 Bình và Dũng đi ôtô biển tứ quý 51K-033.33 đến đậu trước điểm giao dịch cửa hàng Viettel (được xác định là cửa hàng tư nhân, không thuộc tập đoàn Viettel) tại KP 1, Thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

Tại đây Bình đi vào trong rút dao Thái Lan uy hiếp nữ nhân viên để cướp đi số tiền 100 triệu đồng.

Bị chị Hằng và đồng nghiệp chống trả, hô hoán. Hai tên cướp bị người dân bắt giữ ngay tại trận.

leftcenterrightdel
 Bình và Dũng tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA)

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bình thừa nhận mình là chủ mưu lên kế hoạch đi cướp, còn Dũng đi theo để giúp sức.

Bình khai do làm ăn kinh doanh thua lỗ nên mắc nợ bên ngoài. Mục đích của hai đối tượng là cướp được số tiền lớn sẽ trả nợ, còn cướp được ít thì sẽ là lộ phí để trốn đi nơi khác làm ăn.

Cả hai thuê chiếc ôtô tự lái rồi từ TP HCM lên Bắc Tân Uyên. Còn biển số 51K-033.33 được xác định là biển số giả, Bình khai khi dọn đến trọ mới thì thấy biển số này đã có sẵn ở đây nên lấy sử dụng.

Bình là người trực tiếp cầm dao vào cửa hàng giằng co với nữ nhân viên. "Dao em mang từ phòng trọ lên, mục đích là em chỉ muốn hù dọa để lấy tiền chứ không có ý làm sát thương ai" Bình khai nhận.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mai Phong