Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ 2 đối tượng Ngô Đức Thọ (SN 1988), chủ một doanh nghiệp san lấp mặt bằng tại địa phương và Hồ Văn Cư (SN 1992), tạm trú quận 5, TP Hồ Chí Minh, để điều tra vụ cố ý gây thương tích liên quan đến ông Phạm Văn Mười, Chủ tịch Hội nông dân thị xã La Gi.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự đối với Chung Hoàng Tấn, trú  phường 1, quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Theo điều tra ban đầu, trong các ngày 28/4 và 12/12/2019, một số đối tượng bịt mặt đã mai phục, tấn công Phạm Văn Mười khi ông này ra khỏi nhà.

leftcenterrightdel
Các đối tượng Ngô Đức Thọ, Hồ Văn Cư. Ảnh: plo. 

Riêng vụ tấn công ngày 12/12/2019, ông Mười bị các đối tượng dùng dao chém, gây 6 vết thương trên ngực, lưng nạn nhân. Rất may các nhát chém trên ngực vướng chiếc điện thoại trên túi ngực trái nên không nghiêm trọng. Kết quả giám định pháp ý xác định tổng tỉ lệ thương tật của nạn nhân là 12%.

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Tại CQĐT, Ngô Đức Thọ khai nhận, do nghi ngờ ông Mười tố cáo hành vi khai thác cát trái phép của doanh nghiệp mình, dẫn đến bị cơ quan chức năng xử lý, nên Thọ đã 2 lần thuê người từ TP Hồ Chí Minh đánh dằn mặt ông Mười.

Văn Nguyễn