leftcenterrightdel
Tiệm sửa xe, nơi xảy ra vụ việc 
Theo điều tra ban đầu, vào chiều ngày 21/5, anh Phan Văn Trung (44 tuổi, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho) đang ngồi nghỉ tại tiệm sửa xe của mình thì có 1 đối tượng đi vào hỏi anh có mua điện thoại không.
 
Anh Trung chỉ đối tượng sang tiệm điện thoại đối diện để bán, nhưng đối tượng ra phía trước gọi điện thoại cho ai đó rồi quay trở lại leo lên xe máy mang biển số 63B9-229.42 của anh cầm dao hâm dọa cướp xe.
leftcenterrightdel
 Anh Trung bị thương được đưa đi cấp cứu 
Thấy vậy anh Trung dùng cây để tự vệ và chống trả đối tượng, đồng thời truy hô "cướp"… "cướp". Trong lúc giằng co với đối tượng anh Trung bị đâm 1 nhát dao vào người.
 
Đối tượng sử dụng chiếc xe máy (trị giá hơn 15 triệu đồng) của anh Trung để bỏ trốn, anh cùng một người nữa đuổi theo nhưng bất thành. Sau đó, anh được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu.
 
Theo chẩn đoán của Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang nạn nhân bị đâm thủng ngực tràn dịch khí màn phổi. 

Cảnh sát đang ráo riết truy tìm đối tượng.

Nam Phong