Xác nhận với phóng viên Báo Bảo vệ Pháp luật, một cán bộ điều tra Công an TP Hà Giang cho biết, vào khoảng 19h30 tối ngày 5/8 trên địa bàn xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, tại nhà riêng của ông Đ.V.T. (SN 1960) tổ 7, phường Minh Khai, TP. Hà Giang (tỉnh Hà Giang) xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng.

Do mâu thuẫn chuyện vợ chồng, đối tượng Đ.T.V. (SN 1985) có hộ khẩu thường trú tổ 15, phường Trần Phú (TP. Hà Giang) đã đến nhà bố vợ dùng dao sát hại vợ là chị Đ.T.T. (sinh năm 1986) tử vong tại chỗ.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ án 

Không dừng lại, đối tượng Đ.T.V. tiếp tục dùng dao chém bố vợ là ông Đ.V.T. khiến ông này bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Được biết, chị Đ.T.T. hiện đang là giáo viên trường Tiểu học Nậm Ty, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Mâu thuẫn xảy ra có thể do vợ chồng chị T. và anh V. đã nhiều tháng nay thường xuyên to tiếng, hai người hiện đã ly thân.

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ Pháp luật, ông Nguyễn Tôn Chuyên, Tổ trưởng tổ dân số 7 phường Minh Khai xác nhận tối ngày 5/8 trên địa bàn phường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ông Chuyên cho biết: “ông Đ.V.T. bị chém vào đầu rất nặng. Hiện, ông T. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Còn chị Đ.T.T. con gái ông Đ.V.T. đã tử vong tại chỗ. Rất may vợ ông Đ.T.T. thời điểm đó đang ở trên tầng nếu không cũng không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa”.

Cũng theo ông Nguyễn Tôn Chuyên, chị Đ.T.T. là giáo viên và đã ly thân chồng từ lâu. Chị T. và con gái về ở với bố mẹ đẻ tại tổ 7, phường Minh Khai.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Trần Vũ