Trước đó, chiều 7/4, T.T.M.N (SN 2000) tổ chức sinh nhật và mời bạn bè đến tham gia tại căn hộ trên tầng 16 ở một chung trên đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8 do N. và N.H.T.A (SN 1990) làm chủ. Sau khi ăn tiệc xong, cả nhóm đã sử dụng bóng cười. Do “bay lắc” cả đêm nên nhóm người này ngủ lại căn hộ của A và N.

leftcenterrightdel
Tổ chức sinh nhật trong giai đoạn phòng chống COVID -19 (ảnh minh hoạ). 

Sáng 8/4, Công an phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo về việc nhóm thanh niên tụ tập đông người, có dấu hiệu sử dụng ma túy, bay lắc nên tổ chức kiểm tra hành chính.

Tại căn hộ, thời điểm kiểm tra có tất cả 7 người cả nam và nữ (trong đó có 2 người chủ nhà) đang tụ tập có dấu hiệu phê ma túy. Kiểm tra nhanh, 6/7 người có mặt trong căn hộ dương tính với ma túy (gồm 4 nam, 2 nữ) nên tất cả những người này bị đưa về trụ sở xử lý./.

Tuấn Anh