Ngày 15/7/2026, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Sang (SN 1995, quê Quảng Trị) và Nguyễn Văn Đang (SN 1975, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".
    |
 |
Lực lượng Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Tiến Sang. Ảnh: CACC
|
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tiến Sang làm nghề bán vé máy bay, kinh doanh dịch vụ du lịch tại đặc khu Phú Quốc, đồng thời thuê nhiều căn hộ, biệt thự để cho khách lưu trú. Trong quá trình kinh doanh, Sang cho một người quốc tịch Trung Quốc thuê một căn biệt thự tại khu phố 7, An Thới và có trách nhiệm quản lý, khai báo tạm trú cho khách.
Sau đó, căn biệt thự được cho thuê lại và có 4 công dân Trung Quốc đến lưu trú. Mặc dù biết những người này không có giấy tờ hợp pháp để ở lại Việt Nam, Sang vẫn để họ lưu trú và không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định nhằm tránh bị hủy hợp đồng, bồi thường và để thu lợi.
Ngày 29/6, trong quá trình kiểm tra hành chính các cơ sở lưu trú trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phát hiện 2 công dân Trung Quốc không có hộ chiếu, thị thực đang lưu trú tại một căn hộ.
Lo sợ bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm 4 công dân Trung Quốc đã tìm nơi ở khác. Thông qua người quen giới thiệu, Nguyễn Văn Đang đồng ý bố trí cho nhóm này lưu trú tại một căn hộ thuộc khu Sonasea.
    |
 |
Đối tượng Nguyễn Văn Đang. Ảnh: CACC
|
Cơ quan điều tra xác định, dù biết rõ nhóm công dân Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép tại Việt Nam, Đang vẫn nhận sắp xếp nơi ở, thu tiền thuê để hưởng lợi bất chính.
Không dừng lại ở đó, Đang còn bố trí đưa 4 công dân Trung Quốc đến bến phà Hồng Ngọc để rời Phú Quốc vào đất liền. Tuy nhiên, khi nhóm này có mặt tại bến phà, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời ngăn chặn và phối hợp với Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Sang và Nguyễn Văn Đang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.