Trước đó, ngày 24/11/2023, tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc rạng sáng ngày 23/11 bị kẻ gian đột nhập nhà riêng tại phường An Xuân, TP Tam Kỳ trộm cắp tài sản với giá trị gần 100 triệu đồng, Công an TP Tam Kỳ đã chóng vào cuộc điều tra.

Sau 2 ngày truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác, đến chiều ngày 25/11, Đội CSHS Công an TP Tam Kỳ đã xác định Võ Hoàng Quốc Việt là đối tượng gây ra vụ trộm trên.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Võ Hoàng Quốc Việt tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Việt đã khai nhận vào đêm 23/11 đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp 2 điện thoại di động, 1 dây chuyền vàng và 1 ví da (tổng giá trị tài sản gần 100 triệu đồng). Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Hoàng Quốc Việt.

Cơ quan Công an cũng nhanh chóng thu hồi toàn bộ tang vật mà đối tượng đã trộm cắp mang đi cất giấu và tiêu thụ nhiều nơi tại TP Tam Kỳ và TP Đà Nẵng. Qua đấu tranh, đối tượng Việt còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập nhà dân lúc đêm khuya.

leftcenterrightdel
 Tang vật trộm cắp.

Đáng chú ý đối tượng Võ Hoàng Quốc Việt đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản nên rất có nhiều thủ đoạn trong che giấu hành vi phạm tội. Thượng tá Mai Văn Tâm, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ cho biết: “Đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp rất ma mãnh, chuyên nghiệp, luôn đeo găng tay, tất chân, khẩu trang, áo khoác và che khuất các camera giám sát khi đột nhập... Sau khi trộm được tài sản đối tượng liền tẩu tán và ngụy trang bằng chứng ngoại phạm”.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ hình sự đối với Võ Hoàng Quốc Việt tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến việc trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

P.V