Hàng trăm tấn ngao chết bất thường, người dân phục và bắt quả tang doanh nghiệp đổ trộm chất thải độc hại ra biển.
 
Người dân đã bắt quả tang 2 đối tượng xả trộm chất thải độc hại ra biển xã Hải Lộc vào 4h30' sáng ngày 31/12.
Người dân đã bắt quả tang 2 đối tượng xả trộm chất thải độc hại ra biển xã Hải Lộc vào 4h30' sáng ngày 31/12.
 
Sáng ngày 31/12, trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, ông Đỗ Xuân Liên, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xác nhận, lực lượng CA xã đang tạm giữ 2 đối tượng có hành vi xả trộm chất chải chế biến hải sản ra khu vực bãi ngang nuôi ngao tại xã Hải Lộc.
 
Trước đó, khoảng 1 tháng trở lại đây, gần 70 hộ nuôi ngao thuộc bãi Ngang xã Hải Lộc điêu đứng vì ngao chết bất thường hàng loạt.
 
Những thùng chất thải tẩy rửa hải sản độc hại được cho là nguyên nhân gây chết hằng trăm tấn ngao.
Những thùng chất thải tẩy rửa hải sản độc hại được cho là nguyên nhân gây chết hằng trăm tấn ngao.
 
Người dân nơi đây cho biết, số lượng ngao nuôi chết lên hàng trăm tấn, ước tính thiệt hại gần chục tỉ đồng. Nhiều gia đình đã bắt đầu lâm vào cảnh trắng tay, sạt nghiệp. Hộ chết nhiều lên đến hơn trăm tấn, hộ ít nhất cũng chết trên chục tấn. Hằng ngày, các chủ ngao phải thuê công nhân cào ngao chết, chất thành từng đống để đi chôn lấp.
 
Nghi ngờ nguồn nước bị đầu độc, 4h30' sáng hôm nay (ngày 31/12), các hộ nuôi ngao đã phục bắt quả tang một thuyền do 2 vợ chồng Hoàng Văn Thành và Hoàng thị Huệ đều là người làm thuê cho cơ sở chế biến hải sản Hoàng Thắng (tại xã Ngư Lộc) chở chất thải độc hại xả trộm ra bãi nuôi ngao.
 
Khai nhận tại trụ sở CA xã Hải Lộc, ban đầu hai đối tượng trên cho biết, được chủ cơ sở Hoàng Thắng thuê đi đổ trộm chất thải tẩy rửa chế biến mực tươi ra biển vào địa bàn đầu cồn bãi Ngang xã Hải Lộc. Cứ 3 ngày lại đi đổ trộm một lần.
 
 Thời điểm bị bắt quả tang, 11 thùng chất thải đã bị đổ xuống biển.
Thời điểm bị bắt quả tang, 11 thùng chất thải đã bị đổ xuống biển.

 

Tại thời điểm trên, hai đối tượng trên chở 14 thùng chất tẩy rửa chế biến hải sản, đã đổ được 11 thùng, còn 3 thùng chưa bịp đổ thì bị bắt giữ.
 
Các hộ nuôi ngao cho biết, những gia đình nuôi ngao ở đầu bãi Ngang thiệt hại năng nhất như gia đình ông Mai Văn Thủy, Tô Văn Hà, Tô Văn Chí... Các hộ cuối bãi thiệt hại ít hơn do nguồn nước ô nhiễm tràn về chưa cao.
 
Theo Chủ tịch UBND xã Hải Lộc Đỗ Xuân Liên, ngay trong buổi sáng hôm nay, lực lượng Công an huyện đã có mặt để lập biên bản, lấy lời khai các đối tượng xả trộm chất thải và tiếp tục điều tra vụ việc.
 
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin
 
Theo Hoàng Anh Thắng/ Phapluatplus
.