Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Vi Văn Hợi là đầu nậu chuyên tìm mua ma túy từ Lào rồi phân phối cho các đối tượng trên toàn quốc. Hợi từng mang tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bản tính lỳ lợm và hung hãn, đặc biệt hắn luôn thủ sẵn súng ngắn đã lên đạn, sẵn sàng “siết cò” trong trường hợp bị cơ quan chức năng vây bắt.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Vi Văn Hợi và bạn gái tại cơ quan điều tra.

Sau một thời gian xác lập chuyên án và theo dõi di biến động của đối tượng, vào khoảng 10h ngày 10/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lực lượng mật phục bắt quả tang đối tượng Vi Văn Hợi khi hắn đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, khi phát hiện bị vây bắt, Hợi sử dụng súng quân dụng bắn nhiều phát về phía lực lượng chức năng, hòng thoát thân. Tuy nhiên, do đã nắm rõ mọi di biến động của đối tượng, kể cả việc đối tượng luôn thủ sẳn vũ khí nóng nên ban chuyên án đã lên phương án vây bắt chặt chẽ, không để đối tượng chạy thoát.

Tang vật thu giữ, gồm: 1 khẩu súng quân dụng, 3 viên, 11kg ma túy dạng đá, 2 kg ketamin và gần 6.000 viên hồng phiến Hợi gửi tại nhà bạn gái là Vi Thị Phương (SN 1996), cùng trú tại khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

leftcenterrightdel
Đối tượng Trương Ngọc Quế cùng tang vật là 12 bánh heroin.

Trước đó vào tối 5/11, cũng tại địa bàn Nghệ An, Công an huyện Quế Phong đã bắt giữ 2 đối tượng là Trương Thị Huyền (SN 1976) trú tại khối Bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Trương Ngọc Quế (SN 1995) trú tại khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh về các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 12 bánh hêrôin, 2 khẩu súng tự chế, 5 dao, kiếm các loại cùng một số vật chứng liên quan khác.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.


Đức Thắng