leftcenterrightdel
Nhóm trộm vừa bị bắt giữ. (Ảnh:CA)

Ngày 20/11, Công an huyện Dầu Tiếng vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ 3 đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Trước đó vào ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Phước ngụ ấp Hố Cạn, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng trình báo bị trộm đột nhập phá két sắt lấy đi số tài sản hơn nửa tỉ đồng.

Nhận thông tin, Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera truy xét thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng đang trốn tại địa bàn TP Thuận An nên tổ chức vay bắt.

Công an sau đó đã ập vào một phòng trọ tại phường Bình Hòa, TP Thuận An bắt giữ Trần Xuân Lập (SN 1986), Nguyễn Xuân Vang (SN 1995) và Hoàng Phi Nam (SN 2000).

Bước đầu các đối tượng khai nhận,  khoảng 7h ngày 17/11, Lập và Vang rủ nhau đến địa bàn huyện Dầu Tiếng tìm những nhà dân không người trong coi đột nhập trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 10h cùng ngày Lập và Vang thấy nhà ông Nguyễn Văn Phước không ai ở nhà nên Vang đứng ở ngoài cảnh giới, Lập nhanh chóng tiếp cận cắt hàng rào B40 nhà ông Phước, đột nhập vào bên trong phá két sắt, lục soát trộm tiền, vàng và nữ trang trị giá trên 500 triệu đồng.

Sau đó cả hai chở nhau về nhà trọ thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An cùng Hoàng Phi Nam cất giữ, bán lấy tiền tiêu xài.

Công an huyện Dầu Tiếng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trả lại tài sản cho người dân.
   

Mai Phong