leftcenterrightdel
 Thạch Thị Linh tại cơ quan điều tra. (Ảnh:CA)

Theo kết quả điều tra, vào tháng 7/2021, Linh thuê nhà trọ (ở ấp Chòm Chuối, xã Phước Hưng), sau đó thuê một người xe ôm chở đến huyện Cầu Kè.

Khi đi đến Chùa Tà Ốt (ấp Xóm Lớn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè) thì Linh yêu cầu xe ôm dừng xe lại, để đi vào chùa.

Khi đi ngang các phòng ngủ của các sư thì phát hiện nhiều điện thoại để trên giường không có người trông coi nên Linh lấy trộm 9 điện thoại di động rồi rời đi. Sau đó, Linh đem 9 điện thoại trên đem bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Cầu Kè đã yêu cầu định giá 9 điện thoại di động mà Linh đã lấy trộm với tổng số tiền trên 23 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thạch Thị Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Được biết, Thạch Thị Linh có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích.

Mai Phong