Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, ngày 26/1, Trần Hoàng Ngọc (42 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, tạm trú TP HCM) và Lê Cẩm Hoàng (33 tuổi, sống tại Đắk Nông) rủ nhau đi trộm cắp tài sản ở TP Đồng Xoài để lấy tiền tiêu xài.

leftcenterrightdel
Nghi can Trần Hoàng Ngọc dựng lại hiện trường vụ trộm - Ảnh CACC

Theo đó, Ngọc đi từ TP HCM lên, còn Hoàng đi từ Đắk Nông xuống. Cả hai gặp nhau tại thành phố Đồng Xoài.

Rạng sáng ngày 27/1, Hoàng dùng xe máy chở Ngọc đến cổng Trường mầm non tư thục Sơn Ca. Tại đây, Hoàng đứng ngoài còn Ngọc đột nhập vào phía trong, đập bể kính cửa để mở chốt vào các phòng lục tìm tài sản. Sau khi trộm được tài sản, Ngọc quay đi ra ngoài và cùng Hoàng tẩu thoát. Sau đó, cả 2 chia nhau tiền trộm được.

Sau khi phát hiện bị trộm đột nhập, đại diện trường mầm non đã đến cơ quan Công an trình báo tài sản bị mất là hơn 1 tỉ đồng. Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Phước đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và vào cuộc điều tra truy xét.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định được Trần Hoàng Ngọc và Lê Cẩm Hoàng là 2 nghi can gây ra vụ trộm.

Tuy nhiên, Hoàng đã bị Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) bắt tạm giam vì gây ra một vụ trộm cắp tài sản khác, còn Ngọc ở đâu không rõ.

Tiếp tục điều tra, Công an tỉnh Bình Phước xác định được Ngọc đang trốn ở tỉnh Cà Mau nên đã kêu gọi, vận động ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, Ngọc đã khai nhận hành vi cùng đồng bọn gây ra vụ trộm cắp tài sản tại Trường mầm non tư thục Sơn Ca./.

Nho Thanh