Phiên tòa được tổ chức ở hai điểm cầu: Hội đồng xét xử ở điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xử án của TAND huyện Thạch Hà, bị cáo ở điểm cầu thành phần đặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Hồng Phi tại phiên toà.

Theo Cáo trạng và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa: Trong các ngày 3/6/2022 và 29/7/2022, tại thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Phạm Hồng Phi đã hai lần lén lút đột nhập vào cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại của anh Trần Viết Dũng (SN 1983), trú tại thôn Vĩnh Tiến, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà lấy trộm 25 chiếc điện thoại di động các loại (đều đã qua sử dụng) có tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Trong đó lần thứ nhất Phạm Hồng Phi lấy trộm 15 chiếc điện thoại trị giá hơn 7,2 triệu đồng, lần thứ hai lấy trộm 10 chiếc điện thoại trị giá 3,5 triệu đồng. Tại thời điểm phạm tội lần thứ nhất, Phạm Hồng Phi mới 17 tuổi, 11 tháng, 1 ngày.

Trước đó, vào năm 2021 bị cáo Phạm Hồng Phi từng bị TAND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 12 tháng tù, về tội cướp giật tài sản, theo quy định tại Khoản 1, Điều 171 Bộ luật Hình sự, vừa chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 16/5/2022. 

leftcenterrightdel
 Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xử án của TAND huyện Thạch Hà.

Căn cứ kết quả thẩm vấn, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Phi 12 tháng tù.

Đây là hình phạt thích đáng cho bị cáo và cũng là bài học cho những ai coi thường pháp luật, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân - khách thể được pháp luật bảo vệ.

Anh Quý