Ngày 6/2/2023, VKSND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng (SN 1986), trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Xuân Tùng. (Ảnh: CA Phú Thọ).

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Tùng có biểu hiện không thành khẩn khai báo, quanh co, không hợp tác làm việc. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ thông thể chối cãi Nguyễn Xuân Tùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Lâm Thao và các huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Xuân Tùng khai nhận, khoảng 11h20’ ngày 14/1/2023, Tùng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 19S1- 016.14 đi từ thành phố Việt Trì về huyện Cẩm Khê.

Khi đến đường đê cách cầu Phong Châu khoảng 200m, Tùng nhìn thấy quầy bán thuốc Tây số 375 thuộc khu 4 xã Phùng Nguyên - Lâm Thao đang đóng cửa, không có ai trong cửa hàng nên Nguyễn Xuân Tùng đã nảy sinh ý định đột nhập vào quầy thuốc này để trộm cắp tài sản.

Sau khi đột nhập vào bên trong quầy thuốc, Tùng đã lục lọi các ngăn tủ, túi xách trộm cắp được 24 triệu đồng tiền mặt.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Xuân Tùng đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản. (Ảnh: CA Phú Thọ).

Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Hùng Việt và xã Sơn Tình huyện Cẩm Khê; xã Lam Sơn và xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông.

Được biết, Nguyễn Xuân Tùng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù năm 2021, đến nay lại tiếp tục phạm tội.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

H.P