Trước đó, vào tối 5/9/2022, Hưng rủ cả nhóm gồm Nguyễn Đức Nhật Long (SN 2006, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Đình Dương (2006, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Lâm Nhật Bảo (2006, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) giúp bạn của Hưng đi đánh nhau.

Khi biết Hưng chuẩn bị đi đánh nhau, N.H.A.K (2008) và Nguyễn Lê Anh Vũ (2006, cùng trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) gọi điện thoại gặp Hưng nói góp sức thì Hưng đồng ý.

leftcenterrightdel
Nhóm thanh niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Lúc này, Hưng gọi điện thoại cho Phạm Công Long (2004, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hỏi về số hung khí mà Hưng đã nhờ Long cất giấu trước đó rồi cả nhóm điều khiển xe đến lấy. Sau khi nhận 2 cây ba chỉa dài khoảng 3m từ Long, cả nhóm của Hưng di chuyển theo đường Hồ Quý Ly - Nguyễn Tất Thành về hướng cầu Thuận Phước.

Trên đường đi, nhóm thanh niên cầm cây ba chỉa điều khiển xe với tốc độ cao. Khi đến dưới cầu Thuận Phước, nhóm của Hưng tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn để đánh nhưng không thấy.

Lúc này, khi thấy lực lượng Công an đi tuần tra, nhóm Hưng vội bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và có hành vi chống đối.

Khi đến trước cây xăng trên đường 3 Tháng 2, lực lượng Công an áp sát phương tiện, khống chế bắt giữ được Hưng và 1 cây ba chỉa có cán dài khoảng 3m.

Ngoài Hưng bị bắt tạm giam, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Nhật Long, Lâm Nhật Bảo và Nguyễn Lê Anh Vũ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với các đối tượng còn lại, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

 

 

L.T