Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, vừa phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu và Đồn Biên phòng Kà Tum (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) bắt giữ Mai Thị Chi (SN 1993), ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam, để điều tra mở rộng vụ án trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Chi khai nhận, do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên rủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1978), ngụ xã Thanh An, huyện Hớn Quản, Bình Phước; tạm trú xã Tân Đông, huyện Tân Châu trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Mai Thị Chi.

Cả 2 tìm kiếm những hộ dân nhiều tài sản và sở hở trong quản lý tài sản. Sau đó, bọn chúng nghiên cứu nắm quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân. Tiếp đó, Chi, Hoa, Lê Hữu Hùng (tự “Hùng Kỳ”), (SN 1985), ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước và Nguyễn Đình Dũng (SN 1993), ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước để lên kế hoạch gây án.

Khoảng 14h ngày 29/5, phát hiện anh Nguyễn Văn Đắc (SN 1983) cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1988), cùng ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu đưa con ruột đến TP Tây Ninh để đi học.

Lợi dụng sơ hở trên, nhóm Chi đột nhập vào nhà anh Đắc trộm khoảng 1.385.000.000 đồng trong két sắt và heo đất.

Đến 16h20’ cùng ngày, vợ chồng anh Đắc trở về nhà, thì hoảng hốt phát hiện song sắt cửa sổ phòng bếp, két sắt để trong phòng ngủ bị phá, hai con heo đất chứa tiền tiết kiệm bị đập vỡ và mất tổng số tiền như trên.

Trước đó, sau thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã bắt giữ Hùng, Hoa. Riêng Hùng, sau khi trở về Bình Phước, đối tượng này tiếp tục gây án và bị cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Thiên Bình