Tại Công an TP Vinh (Nghệ An), đối tượng Công khai nhận, khoảng 12h trưa 30/7, Công mang theo 1 can đựng 10 lít xăng đến nhà chị Nguyễn Thị T. (SN 1984, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh).

leftcenterrightdel
 Đối tượng Công tại cơ quan điều tra.

Khi đến nhà chị T. đối tượng Công đặt can xăng trước cửa phòng ngủ tại tầng 1 rồi gọi chị T. ra nói chuyện. Không đồng ý, nữ chủ nhà yêu cầu Công đi ra ngoài và đóng cửa lại. Công tức tối, liền đổ can xăng vào cửa phòng rồi châm lửa đốt.

Khi ngọn lửa bùng cháy, ngoài chị T., trong phòng còn có 2 cháu Nguyễn Thị M.A và Nguyễn Thị Q.A (con gái chị T.); bà Nguyễn Thị B. (SN 1960, cô ruột chị T.) và chị Nguyễn Thị N. (SN 1979, con cô B.)

leftcenterrightdel
 Camera ghi lại hình ảnh Công đem xăng đốt nhà chị T

Thấy cháy to, khói đen tràn vào Chị T. nằm trong phòng vội mở cửa hốt hoảng hô hoán mọi người dập lửa và chạy ra ngoài.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin trước đó, vụ cháy khiến 5 người trong phòng bị thương (bỏng cấp độ 1 và 2A), được cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An.

leftcenterrightdel
 Chị T được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An

Sau khi gây án, Công bỏ trốn vào một khách sạn trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra Công khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm với chị T., không kiềm chế được bản thân nên đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N. Lý - Hiền Anh