Chiều 17/1, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng chỉ trong một ngày liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn 2 huyện Krông Năng và Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Hai đối tượng nói trên gồm: Ngô Quang Phúc (26 tuổi) và Đào Minh Thuận (33 tuổi, cùng trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 12/1, bà Lê Thị H. (trú tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đang đi bộ trên đường tỉnh lộ thuộc thôn Xuân An, xã Phú Xuân thì bị 2 đối tượng đi trên một xe máy áp sát cướp giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Hành vi của các đối tượng đã làm bà H. ngã xuống đường rồi tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng đã cử lực lượng hình sự chủ công phối hợp cùng Công an xã Phú Xuân và các lực lượng nghiệp vụ khác nhanh chóng triển khai xác minh, truy bắt nóng đối tượng gây án.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát đã tiếp cận, khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng trên khi đang trên đường tẩu thoát tại thị trấn Krông Năng.

Tại thời điểm bị bắt, lực lượng Công an thu giữ trên người và trong ba lô của các đối tượng 3 con dao Thái Lan, 1 mã tấu, 4 túi ớt bột, nhiều viên đá và 2 sợi dây chuyền vàng.

Qua đấu tranh, Phúc khai nhận, do đến Tết bị người khác đòi nợ nên đã nảy sinh ý định rủ Thuận đi cướp giật tài sản bán lấy tiền trả nợ.

Khi đi, các đối tượng lắp biển số giả vào xe máy và chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy hiểm để chống trả lại người dân cũng như lực lượng chức năng nếu bị truy đuổi.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp giật trên địa bàn huyện Krông Năng, trong ngày 12/1, cả 2 đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk…/.

Nguyễn Chính