leftcenterrightdel
Đối tượng Trần Hữu Tính tại Cơ quan điều tra. (Ảnh:CA) 

Trước đó, ngày 6/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) tiến hành kiểm tra hành chính Nhà trọ Mỹ Lượng (thuộc xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), phát hiện 10 người ở nhiều tỉnh thành khác nhau như: Cà Mau, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Thái Bình, TP Hà Nội… đang tập kết tại đây để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, nên báo về Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp xác minh, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh xác định Trần Hữu là đối tượng điều hành, tổ chức cho 10 người nêu trên và nhiều người khác ở các tỉnh, thành trong cả nước xuất cảnh trái phép sang Campuchia để thu lợi bất chính.

Ngày 22/10, Cơ quan ANĐT phát hiện Trần Hữu Tính đang tạm trú tại một khách sạn trên đường Bạch Đằng thuộc quận Tân Bình (TP HCM) nên phối hợp các đơn vị liên quan và Công an quận Tân Bình – TP HCM tổ chức bắt giữ Tính.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật./.

Mai Phong