leftcenterrightdel
 Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ đồng ở Tây Ninh.

Ngày 26/10, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng: Phan Minh Hùng (30 tuổi), Phan Việt Hùng (29 tuổi), Nguyễn Thành Tâm (49 tuổi), cùng ngụ xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, về hành vi tổ chức đánh bạc và 5 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Ngọc Huệ (36 tuổi), Phan Thị Hồng Ngọc (43 tuổi), Trương Tấn Đạt (34 tuổi), Huỳnh Ngọc Dung (39 tuổi), cả 4 đối tượng đều ngụ thị xã Trảng Bàng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 24/10, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp Công an thị xã Trảng Bàng và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh đột kích nhà Nguyễn Thành Tâm tại ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng bắt giữ Tâm cùng Phan Minh Hùng, Pham Việt Hùng và Trương Tấn Đạt đang tính tiền thắng thua cho người tham gia mua số đề.

Sau đó, Công an tiếp tục bắt khẩn cấp 3 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Ngọc Huệ; Phan Thị Hồng Ngọc; Huỳnh Ngọc Dung, mời 19 người khác có liên quan đến làm việc phục vụ điều tra. Công an cũng đã thu giữ gần 86 triệu đồng, 25 điện thoại di động, 6 thẻ ATM, 6 xe mô tô, cùng hàng ngàn tờ giấy có nội dung ghi số đề, cá cược bóng đá…

leftcenterrightdel
 Tang vật Công an thu giữ.

Công an xác định, từ đầu tháng 9/2021 đến nay Phan Việt Hùng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá cho hơn 20 người tham gia với tổng số tiền thắng, thua trên 24 tỉ đồng. Phan Việt Hùng tìm mua trang mạng cá cược bóng đá rồi sau đó dụ dỗ hàng chục người khác tham gia cá cược bóng đá qua mạng Internet bằng hình thức giao tài khoản “con” để người chơi tự vào đặt cược.

Riêng đối tượng Phan Minh Hùng, ngoài việc hỗ trợ cho Phan Việt Hùng tổ chức cá độ bóng đá còn đứng ra tổ chức hoạt động đường dây ghi số đề với số tiền thắng thua hằng ngày trên 100 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ từ 7 đến 10 người.

Hiện Công an thị xã Trảng Bàng đang tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật./.

Huyền Ngân