Chiều 13/10, Công an quận Phú Nhuận cho biết, đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ việc cầm vật nhọn đe dọa, cướp điện thoại của một học sinh xảy ra trên địa bàn trước đó.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Tâm tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an quận Phú Nhuận tiếp nhận tin báo của em Hồ Đắc Minh (SN 2007, trú tại phường 7, quận Phú Nhuận) trình báo bị một đối tượng đi xe máy cầm vật nhọn đâm vào vùng bụng đe dọa cướp điện thoại di động trước cửa nhà số 30/28/17 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận khi em đi học về.

Qua công tác truy xét, Công an quận Phú Nhuận xác định đối tượng tên là Nguyễn Trọng Tâm (SN 1994, thường trú phường 3, quận Bình Thạnh) nghi vấn thực hiện hành vi trên.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại xe máy tại hẻm trên đường Vạn Kiếp, phường 3, tắt điện thoại, thay đồ và bỏ trốn. Các trinh sát đã bắt giữ Tâm khi từ tỉnh Lâm Đồng vừa về đến TP Hồ Chí Minh.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Trọng Tâm khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản tại quận Phú Nhuận. Ngoài ra, Tâm còn khai thêm đã gây ra một vụ trộm xe máy tại quận Bình Thạnh.

Tâm là đối tượng có 3 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản, bị nghiện ma túy và đã đi cai nghiện./.

Hà Bắc